Dự báo thời tiết hôm nay 4.3.2020: Cảnh báo mưa lớn, mưa đá

04/03/2020 08:22 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3.2020, không khí lạnh khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ chuyển rét. Vùng núi Bắc bộ được cảnh báo có mưa lớn, giông lốc, mưa đá .

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực đông bắc Bắc bộ.
Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung Trung bộ và phía tây Bắc bộ.
Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m kết hợp với không khí lạnh nên thời tiết khu vực Bắc bộ ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống trung Trung bộ.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Thời tiết ở Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, trời rét.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, trời rét.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; vùng núi 16 - 19 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to và giông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; phía Nam 25 - 28 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; phía Nam có mưa rào vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và có nơi có giông, gió nhẹ. Phía Bắc từ trưa và chiều gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam bộ

Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.