Dự báo thời tiết hôm nay 30.7.2019: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

30/07/2019 06:35 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 30.7.2019, vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.7, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hồi 01 giờ ngày 30.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 - 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 - 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 01 giờ ngày 31.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa giông mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0 - 3,5m; biển động mạnh.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 01.8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày hôm nay (30.7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0 - 3,0m. Biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh ở vùng biển phía Nam ở cấp 1.

Mưa lớn và cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở vùng núi Bắc bộ

Theo Trung tâm Khí tượn Thủy văn Trung ương, hiện nay (30.7), rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm nay (30.7) đến ngày 31.7, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to đến rất to và giông mạnh (lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 30 - 31.7: Sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 30.7 Nậm Ty (Hà Giang) là 82mm, Yên Bình (Hà Giang) 46mm, Xuân Giang 42mm...; tại Minh Quang (Tuyên Quang) 36 mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 27 mm, Quang Bình (Tuyên Quang) 46mm...; tại Ký Phú (Thái Nguyên) là 11 mm...
Cảnh báo trong khoảng từ 1 - 3 giờ tới, khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa có khả năng đạt 40 mm - 60mm
Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên  (Hà Giang) Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên... (Tuyên Quang) và các huyện Định Hóa, Phú Bình... (Thái Nguyên). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang); Lâm Bình, Sơn Dương (Tuyên Quang) và H.Đại Từ (Thái Nguyên).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.