Dự báo thời tiết hôm nay 30.6.2020: Bắc bộ ngày nắng nóng, đêm mưa

30/06/2020 06:55 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 30.6.2020, chiều tối và đêm nay, Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.6, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, vùng hội tụ gió đang được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc bộ. Dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm nay (30.6), ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ chiều tối và đêm 1.7 đến 4.7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa.
Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều và đêm nay (30.6), ở các khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung bộ

Ngày 29.6, ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39oC, có nơi trên 39oC.

Nắng nóng gay gắt còn kéo dài ở Bắc bộ, Trung bộ trong nhiều ngày tới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (30.6), ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng; khu vực đồng bằng Bắc bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38oCộ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39oC, có nơi trên 39oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 18 giờ.
Khu vực Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.
Cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1.7 ở Bắc bộ và Thanh Hóa; từ ngày 03.7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc và Trung Trung bộ.
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngày 30.6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên - Lai Châu ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng, đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, có nơi dưới 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39oC, có nơi trên 39oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; phía Nam nhiều mây có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, phía bắc có nơi trên 27oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 33 - 36oC; phía nam 31 - 34oC

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.