Dự báo thời tiết hôm nay 29.4.2019: Nắng nóng 39 độ C quay trở lại

29/04/2019 06:00 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4.2019, các tỉnh Bắc và Trung trung bộ đón nắng nóng gay gắt 39 độ C quay trở lại, Bắc bộ xuất hiện rãnh áp thấp gây mưa giông diện rộng.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén dịch dần xuống phía nam. Ngày hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung b.
Dự báo nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; riêng vùng núi bắc và trung Trung bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38 - 39 độ C. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1.5.
Còn tại các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay đã ghi nhận, một áp cao lạnh lục địa ở phía bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 -27 độ vĩ bắc xuống phía nam.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên rạng sáng ngày mai 30.4 đến ngày 1.5, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa giông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 30 -60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng nay đã ghi nhận trên khu vực tỉnh Lào Cai và Hà Giang đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong giờ vừa qua tại thủy điện Nậm Phàng (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là 32mm; tại Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là 32 mm; tại Quản Bạ (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) là 34 mm.
Trong 3 giờ đến 6 giờ tới các khu vực nói trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 70 mm và có thể lan sang khu vực lân cận. Mưa to sẽ khiến khu vực các huyện Bắc Hà, Bảo Yên (Lào Cai); Vị Xuyên, Quang Bình (Hà Giang) và Bảo Lâm, Bảo Lạc (Lâm Đồng) có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Phía tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37 độ C.

Phía đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng khu Đông Bắc 31 - 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ, riêng khu đông bắc từ 31 - 33 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi 38 - 39 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C; có nơi trên 36 độ C

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.