Dự báo thời tiết hôm nay 24.9.2020: Mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét

24/09/2020 06:18 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 24.9.2020, một số tỉnh miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.9.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), ngày 23.9, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp và đầy dần lên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên ở Bắc bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 m vẫn còn duy trì nên sáng sớm nay (24.9), ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biện, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn có nơi trên 150 mm/24 giờ; các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Từ ngày hôm nay mưa giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cận cảnh lũ quét kinh hoàng qua Điện Biên

Ngày hôm nay (24.9), ở Bắc Bộ trời mát.
Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3; ở Bắc Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 4 - 5.
Khu vực Hà Nội: Sáng sớm có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 19 giờ ngày 23.9 đến 1 giờ ngày 24.9, các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Đặc biệt một số nơi có cường suất mưa lớn nhất trong 1 giờ rất lớn như Km22 (Vân Hồ - Sơn La) 42 mm (Tổng 6 giờ là 115 mm); Tiến Sơn (Lương Sơn - Hòa Bình) 48 mm (Tổng 6 giờ - 110 mm); Lâm Thao (Phú Thọ) 82 mm (Tổng 6 giờ - 225 mm); Tam Nông (Phú Thọ) 68 mm (Tổng 6 giờ là 199 mm); Thanh Thủy (Phú Thọ) 65 mm (Tổng 6 giờ là 101 mm); Đô Lương (Nghệ An) 63 mm (Tổng 6 giờ là 84mm); Mộc Sơn (Anh Sơn - Nghệ An) 61 mm (Tổng 6 giờ là 73 mm)…
Trong 6 giờ tới mưa có xu hướng giảm, tuy nhiên một số tỉnh miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 30 mm, điểm mưa rất to có thể từ 90 - 110 mm.
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại huyện Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, TP.Hòa Bình (Hòa Bình);  Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Tân Sơn, Thanh Sơn (Phú Thọ); Mường Tè (Lai Châu); Mường Nhé,  Mường Chà,  Mường Ảng, Tủa Chùa (Điện Biên); Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La); Chiêm Hóa, Hàm Yên (Tuyên Quang); Nghĩa Lộ (Yên Bái); Định Hóa, TP.Thái Nguyên, Phú Lương (Thái Nguyên); TP.Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh); Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước (Thanh Hóa); Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn,Đô Lương, Con Cuông (Nghệ An).
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, phía nam có nơi trên 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.