Dự báo thời tiết hôm nay 23.7.2020: Cảnh báo sạt lở đất ở Hà Giang

23/07/2020 06:19 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7.2020, khu vực tỉnh Hà Giang xuất hiện mưa vừa, mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hà Giang.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, hội tụ gió trên cao tiếp tục duy trì ở khu vực vùng núi Bắc bộ.
Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong sáng sớm và đêm nay (23.7), ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10 - 30mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Hà Giang

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 0 đến đến 1 giờ này 23.7, trên khu vực tỉnh Hà Giang đã xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng mưa đo được tại Việt Lâm: 80 mm, Thủy điện Nam Ngan: 77 mm, Linh Hồ: 28 mm…
Nhận định, trong 3 - 6 giờ tới, mưa vẫn tiếp tục xảy ra trên khu vực tỉnh Hà Giang với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.
Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hà Giang. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Vị Xuyên, TP.Hà Giang, Bắc Mê, Hoàng Su Phì. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Yên Minh, Bắc Quang, Mèo Vạc, Quản Bạ, Xín Mần.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

Nắng nóng ở Trung bộ, đồng bằn và trung du Bắc bộ

Ngày 22.7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ 13 giờ ngày 22.7 phổ biến 34 - 36oC.
Dự báo, ngày hôm nay (23.7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36oC, có nơi trên 36oC; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37oC, có nơi trên 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 11 - 16 giờ.
Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36oC, có nơi trên 36oC.
Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Thời tiết nắng nóng, cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Chỉ trong ngày 28.6, tại Hà Tĩnh đã xảy ra liên tiếp 5 vụ cháy rừng

Ảnh: Tân Kỳ

Ngày 23.7, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Thừa Thiên - Huế có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35 - 37oC.

Phía Đông Bắc bộ

Ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, phía Bắc có nơi trên 36oC.

Tây nguyên

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Nam bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC;Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Mưa lớn 1 giờ, TP.Cao Lãnh chìm trong biển nước

Hà Nội

Thời tiết hôm nay: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC;Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC, có nơi trên 36oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.