Dự báo thời tiết hôm nay 23.7.2019: Thời tiết đối nghịch giữa Trung, Bắc bộ

23/07/2019 06:09 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7.2019, các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; các tỉnh Bắc bộ có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), ngày (22.7), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC. Dự báo ngày hôm nay (23.7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 38oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 18 giờ.
Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29.7.

Tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.
Ngày hôm nay (23.7), chỉ số tia tử ngoại (UV) cực trị ở TP.Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Mưa lớn diện rộng và cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung quốc, đêm 22.7, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 30 mm như (lượng mưa từ 19 giờ ngày 22.7 đến 1h ngày 23.7): Mường Tè (Lai Châu) 48 mm, Cò Nòi (Sơn La) và Bắc Quang (Hà Giang) 31 mm...
Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc bị nén kết hợp với với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000 m trong ngày và đêm nay (23.7), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150 mm/24 giờ).
Thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay (23.7) có mưa rào và rải rác có giông.
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25.7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp từ nay đến ngày 24.7, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên và Lai châu đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 3 đến 5 giờ ngày 23.7 tại Bình Thành (H.Định Hóa, Thái Nguyên) là 52 mm, Văn Lang (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) 32 mm, Tà Tổng (H.Mường Tè, Lai Châu) 32 mm.

Cảnh báo trong khoảng từ 1 - 3 giờ tới, khu vực tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm và có thể lan sang khu vực lân cận.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện tại các huyện Định Hóa, Hồng Hỷ (Thái Nguyên);  Mường Tè ( Lai Châu). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Phú Lương, Võ Nhai và TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên); các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ (Lai Châu).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi trên 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC..

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, phía Bắc có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.