Dự báo thời tiết hôm nay 18.9.2019: Mưa giông ở Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ

18/09/2019 08:22 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 18.9.2019, các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa giông trên diện rộng, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.9.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, trong đêm qua 17.9, khu vực ven biển nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.
Trong đó, một số nơi có lượng mưa lớn như: Sơn Hòa (Phú Yên) có mưa 20 mm; tại Buôn Hồ (Đắk Lắk) có mưa 26 mm; tại Liên Khương (Lâm Đồng) có mưa 30 mm; tại Rạch Giá (Kiên Giang) có mưa 35 mm…
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trong ngày và đêm nay 18.9, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Dự báo lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.
Dự báo từ nay đến ngày 19.9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/24 giờ), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ.
Do ảnh hưởng của mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền đông Nam bộ.

Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển phía Nam

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14,0 - 17,0 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay có vị trí ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc và 120,0 độ kinh đông, trên đảo Luzon (Philippines). Gió mùa tây nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh, trong ngày và đêm nay 18.9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây đến tây nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.
Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía nam (từ Phú Yên đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.