Dự báo thời tiết hôm nay 15.8.2020: Cảnh báo mưa lớn, gió giật mạnh

15/08/2020 08:58 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8.2020 , các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng trong khi đó Tây nguyên, Nam bộ cần cảnh giác đề phòng có gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m. Trong ngày và đêm nay 15.8, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Dự báo, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ ngày mai 16.8 đến ngày 20.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm/đợt. Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to. Lượng mưa 350 - 500 mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600 mm/đợt.
Mưa lớn sẽ khiến nhiều khu vực vùng núi phía Bắc, Đông Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 -150 mm/đợt. Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm 16.8 đến đêm 18.8.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời nhiều mây có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.