Dự báo thời tiết hôm nay 12.6.2019: Sáng nắng nóng, chiều tối mưa giông

12/06/2019 06:19 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 12.6.2019, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi sẽ trên 40 độ C nhưng ở Bắc bộ từ chiều và đêm nay tiếp tục có mưa giông.

Dự báo thời tiết hôm nay 12.6.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh. Các tỉnh Bắc bộ trời nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ. Đợt nắng nóng này ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12 - 13.6. Trong khi nắng nóng ở khu vực trung và nam Trung bộ khả năng còn duy trì những ngày sau đó.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi Bắc bộ nâng trục dần lên phía bắc. Các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa giông rải rác, lượng mưa mưa phổ biến 5 - 15 mm/12 giờ. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa 15 - 30 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắt đầu từ chiều tối và đêm nay, mưa giông diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc bộ; riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Còn tại các tỉnh Trung bộ từ chiều tối và đêm mai 13.6, khu vực này cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và giông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay trên khu vực tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đang có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được trong 2 giờ tại các trạm như sau: Khâu Tinh (H.Na Hang) lên tới 67 mm; tại Sinh Long (Na Hang) là 16,4 mm; tại Việt Lâm (Vị Xuyên) là 28 mm…
Theo nhận định trong 3 - 6 giờ, tới trên khu vực tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang tiếp tục có mưa vừa và mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 30 mm. Theo đó, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh này đặc biệt tại các huyện Na Hang (Tuyên Quang) và Vị Xuyên (Hà Giang).

Phía tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, riêng vùng núi từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi 39 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.