Dự báo thời tiết hôm nay 1.2.2020: Bắc bộ mưa phùn, rét cả ngày

01/02/2020 09:15 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 1.2.2020, các tỉnh Bắc bộ sẽ rét cả ngày lẫn đêm, thay vì chỉ rét về đêm và sáng sớm như những ngày trước đây.

Dự báo thời tiết hôm nay 1.2.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ hôm nay không có nắng, trời nhiều mây và rét trở lại.
Những ngày trước đây, trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng. Nhưng từ hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc có rét cả ngày. Cũng theo dự báo, từ đêm nay 1 - 2.2, các tỉnh Bắc bộ có mưa phùn mưa nhỏ về đêm và sáng sớm. Đến ngày 3.2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ sẽ gây ra rét đậm.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C; vùng núi cao 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 C vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C; vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Trời nhiều mây; sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C. Trời có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Thời tiết trời có mây, ngày và đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.