Dự báo thời tiết hôm nay 1.11.2020: Siêu bão Goni gây gió giật cấp 17

01/11/2020 06:31 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 1.11.2020, hồi 01 giờ, vị trí tâm siêu bão Goni cách miền trung Philippines khoảng 70 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200 - 220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo thời tiết hôm nay 1.11.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hồi 01 giờ, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách miền trung Philippines khoảng 70 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200 - 220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão Goni giật cấp 17 quần thảo "làm khổ" khoảng 30 triệu người Philippines

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu. Đến 01 giờ ngày 02.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150 km/giờ), giật cấp 15.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 03.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115 km/giờ), giật cấp 13.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 01 giờ ngày 04.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115 km/giờ), giật cấp 13.
Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Mưa lớn diện rộng ở Trung bộ

Trong 12 giờ vừa qua (tính từ 07 giờ đến 19 giờ ngày 31.10), ở các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 40 mm; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Phong Điền (Huế) 60.2 mm, Đại Lộc (Quảng Nam) 96.8 mm, Duy Xuyên (Quảng Nam) 60.2 mm, Nam Giang (Quảng Nam) 52.0 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 96.2 mm…
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên trong đêm nay (31.10) ở các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 20 mm, có nơi trên 30 mm; ở các tỉnh/thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Ngày mai (01.11) mưa giảm dần.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Nghệ An đến Phú Yên

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, vùng núi có nơi dưới 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 24 - 26oC, phía Nam có nơi trên 26 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, phía Nam có nơi trên 31oC.

Kinh hoàng cảnh lũ quét cuốn trôi hàng chục nhà dân ở Quảng Nam

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.