Dự báo thời tiết 30.8.2019: Cảnh báo lũ quét sau bão số 4

30/08/2019 09:56 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 30.8.2019, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.8.2019, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), sáng cùng ngày, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Hồi 7 giờ ngày 30.8, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.
Tình hình mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.
 

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Thanh Hóa, Nghệ An

Trong 3 giờ qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung bộ nối với cơn bão số 4 nên tại khu vực Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 3 giờ qua ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 50 - 70m có nơi cao hơn như: Lý Nhân 185,4 mm, Yên Nhân 127,4 mm, Sao Vàng 104,1 mm, Lương Sơn, 97,0 mm, thủy điện Đồng Văn 90,2 mm, thủy điện Hủa Na 80,2 mm.
Cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.
Trong 3 - 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đặc biệt tại các huyện Thường Xuân,Thọ Xuân, Yên Định, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Ngọc Lặc, Bỉm Sơn (Thanh Hóa); Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo lũ trên sông Hồng và các sông ở Thanh Hóa

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tại, mực nước trên sông Hồng và các sông ở Thanh Hóa biến đổi chậm. Cảnh báo từ nay đến ngày 2.9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100 - 200 mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ mưa rất to (200 - 300 mm/đợt).
Trên các sông suối thuộc lưu vực sông Hồng, các sông ở Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao (Yên Bái) lên mức BĐ1-BĐ2, các sông chính ở Thanh Hóa còn dưới BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa đặc biệt tại các huyện sau SaPa, Văn Bàn, Bát Xát (Lào Cai), Mù Cang Chải, Trạm Tấu, TX. Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái); Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Bắc Yên (Sơn La); Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc, Cao Phong (Hòa Bình); Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh (Thanh Hóa).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông và sét trên khu vực Nam bộ

Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, quan sát trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. 
Cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, những đám mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên đồng thời lan sang các tỉnh lân cận khác. Trong cơn giông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhưng vẫn còn thấp. Tính đến 7 giờ ngày 30.8, mực nước cao nhất tại các trạm Nhà Bè là 1,23 m và tại trạm Phú An là 1,19 (thấp hơn mức Báo động 1 là 0,11 m).
Dự báo mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh trong 2 - 3 ngày tới và đạt đỉnh vào khoảng 31.8 và 1.9.
Mức độ rủi ro do thiên tai triều cường ở TP.HCM ở cấp độ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.