Dự báo thời tiết 28.9.2019: Miền Bắc ngày nắng hanh khô, đêm se lạnh

28/09/2019 08:15 GMT+7

Thời tiết các tỉnh miền Bắc trong hôm nay tiếp tục có nắng hanh khô vào ban ngày và ban đêm trời se lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 28.9.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có thời thời tiết trời nắng hanh khô vào ban ngày nhưng ban đêm trời có sương mù, thời tiết se lạnh.
Nhiệt độ chênh lệnh giữa ngày và đêm rất lớn. Thời tiết này còn duy trì ở miền Bắc cho đến hết tháng 9 khi chưa ghi nhận vùng áp thấp hay không khí lạnh mới.
Còn tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ dự báo thời tiết có mưa rào và giông vài nơi. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 30 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 96 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 90 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.