Dự báo thời tiết 22.4.2020: Nam bộ, trung Trung bộ tiếp tục nắng 'cháy da'

22/04/2020 06:14 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 22.4.2020 , thời tiết các tỉnh Bắc bộ bắt đầu đợt mưa giông do ảnh hưởng không khí lạnh. Các tỉnh trung Trung bộ, Nam bộ tiếp tục nắng 'cháy da'.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.4.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, sáng nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía bắc và khu đông bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ.
Dự báo từ chiều tối và đêm 23.4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, một số nơi ở trung Trung bộ.
Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m nên ở Bắc bộ có mưa giông diện rộng.
Bắt đầu từ chiều tối nay, mưa giông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Từ nay đến ngày 24.4, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ; khu vực đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắt đầu từ đêm nay, ở khu đông bắc Bắc bộ trời chuyển rét.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 22.4, nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.
Nắng nóng được dự báo tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nam bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu tây bắc 28 - 31 độ C
Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi chuyển rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng phía Nam 34 - 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía nam có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Thời tiết có nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.