Dự báo thời tiết 19.12.2020: Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão

19/12/2020 06:25 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 19.12.2020, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết hôm nay 19.12.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 01 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 14, gió giật cấp 10 trên biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 20.12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15 km.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 9 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 4 m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Không khí lạnh tăng cường và rét

Sáng sớm nay (19.12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10 - 13oC, vùng núi 7 - 10oC, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; từ đêm nay vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối.
Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3 m; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 4 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 9 độ vĩ Bắc nên vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20.12.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.
Khu vực Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 12oC.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC; vùng núi cao có nơi dưới 7oC; riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 15 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18oC; riêng khu Tây Bắc có nơi 20 - 22oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13oC, vùng núi 7 - 10oC, vùng núi cao có nơi dưới 5oC; Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15oC; phía Nam 15 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18oC, có nơi trên 18oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, phía Nam 22 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC; phía Nam 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, miền Đông có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.
Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.