Dự báo quý 3 Việt Nam cân bằng được cung cầu thịt lợn

26/03/2020 14:41 GMT+7

Tổng đàn lợn thịt của các doanh nghiệp tăng nhanh và tốc độ tái đàn được đẩy mạnh ở nhiều địa phương, nên dự kiến khoảng cuối quý 2 và đầu quý 3, Việt Nam có thể cân đối được cung cầu thịt lợn .

Đó là dự báo mới nhất từ Cục Chăn nuôi trong báo cáo gửi Bộ NN-PTNT liên quan đến tái đàn lợn sau dịch tả châu Phi, và nguồn cung cầu thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước.
Theo Cục Chăn nuôi, đến thời điểm hiện tại, tổng đàn lợn cả nước đã đạt gần 24 triệu con, tăng 2 triệu con so với thời điểm tháng 12.2019. Đây là lợn tái đàn sau từ sau đỉnh dịch tả lợn châu Phi vào tháng 7.2019. Bởi theo chu kỳ, mỗi lứa lợn tái đàn cần đến 5 - 7 tháng để có sản phẩm thịt.
Còn theo thống kê của 17 doanh nghiệp chăn nuôi lớn, tổng đàn lợn giống ông bà tăng trung bình 8,24%. Tổng đàn lợn thịt, lợn choai đến quý 1 đạt khoảng 3,82 triệu con, tăng 17% so với số lượng lợn so với thời điểm tháng 12.2018 (thời điểm chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam).
Cũng theo tính toán của Cục Chăn nuôi, từ đầu năm nay, tổng đàn lợn nái sinh sản có 2,62 triệu con (không bao gồm 110.000 con lợn ông, bà và cụ kỵ). Dự kiến, với tăng trưởng đàn nái là 0,5%/tháng (6%/năm) thì đến cuối năm nay, tổng đàn nái đạt khoảng 2,9 triệu con.
Nếu tính hệ số sản xuất, bình quân mỗi năm 1 con lợn nái sản xuất 18 lợn cai sữa, với tỉ lệ nuôi sống đạt 90% và trọng lượng lợn hơi xuất chuồng bình quân 86 kg/con, thì tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 2020 là 3,9 triệu tấn, đã tăng 18,4% so với năm 2019, nhưng chỉ tăng 2,1% so với năm 2018. 
Cục Chăn nuôi cho biết, nếu theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhu cầu thịt lợn trung bình trong năm 2018, thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi, là khoảng 920.000 tấn, chưa tính lượng thịt lợn xuất khẩu. Theo đó, Cục Chăn nuôi dự báo đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm nay, Việt Nam có khả năng cân bằng được cung cầu thịt lợn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.