Dự báo chính xác, kịp thời, tin cậy sẽ góp phần giảm thiệt hại do thiên tai

03/10/2020 18:41 GMT+7

Thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra thường rất lớn nên mức độ chính xác, kịp thời và tin cậy trong dự báo thời tiết , thiên tai góp phần quyết định giảm được thiệt hại, chi phí khắc phục phòng chống thiên tai .

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nhận định trên khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn do Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) tổ chức chiều nay, 3.10, tại Hà Nội.

Đòi hỏi dự báo chính xác

Theo Thủ tướng, thông tin dự báo thời tiết trên các phương tiện truyền thông giờ đây như là một món ăn tinh thần, nhu cầu thiết yếu của người dân trong cuộc sống. Trong điều kiện biến đối khí hậu hiện nay, các hiện tượng thời tiết thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp hơn, khắc nghiệt hơn. Do đó, nhiệm vụ của ngành Khí tượng thủy văn càng quan trọng hơn, nặng nề hơn, để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của đất liền và phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.
Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, trong 75 năm qua, ngành Khí tượng thủy văn đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Ở đâu có vùng trời, vùng biển của Việt Nam thì ở đó có sự hiện diện của cán bộ, nhân viên của ngành khí tượng thủy văn.
nguyen-xuan-phuc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Ảnh Nhật Minh

Theo Thủ tướng, đất nước ta đang chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan đang ngày càng diễn biến phức tạp, đang gây nhiều thiệt hại lớn. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất của biến đổi khí hậu, nhiều quy luật khí hậu bị phá vỡ khiến công tác dự báo khí tượng thủy văn trong việc đưa ra các dự báo, cảnh báo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, yêu cầu của sự phát triển của kinh tế - xã hội đòi hỏi dự báo chính xác hơn trước sự vận động của thiên nhiên. Trách nhiệm này được đặt lên vai người làm công tác trong ngành Khí tượng thủy văn với niềm tin và sự kỳ vọng to lớn.
“Chúng ta đều biết rằng, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra thường rất lớn, chi phí phòng chống, khắc phục cũng rất lớn, mức độ chính xác, kịp thời và tin cậy trong dự báo thời tiết, dự báo thiên tai sẽ góp phần quyết định giảm được thiệt hại và chi phí khắc phục trong công tác phòng chống thiên tai”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Tập trung nguồn lực đầu tư hiện đại hoá ngành Khí tượng thủy văn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Khí tượng thủy văn thường xuyên làm tốt nhiệm vụ theo dõi sát mọi diễn biến về thời tiết, tập trung nâng cao công tác dự báo, đặc biệt là dự báo thời tiết thủy văn, hải văn nguy hiểm trên đất liền, trên biển, thời tiết trên cả nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Thủ tướng đề nghị ngành khí tượng thủy văn tập trung nhiều biện pháp để phát triển ngành đồng bộ, theo hướng hiện đại hoá. Để thực hiện mục tiêu này, ngành cần tập trung đầu tư nguồn lực vào khoa học công nghệ, nhân lực; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, chọn lọc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thế giới để đẩy nhanh hiện đại hoá ngành Khí tượng thủy văn.
“Cán bộ ngành khí tượng thủy văn không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực dự báo chính xác. Ngành cần đi trước một bước để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin, luận cứ khoa học về khí tượng, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt”, Thủ tướng đặt yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm thành tựu ngành Khí tượng thủy văn

Ảnh Nhật Minh

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị ngành Khí tượng thuỷ văn đặc biệt nghiên cứu, nâng cao hiệu quả của quan trắc, cảnh báo các hiện tượng thiên tai bất thường lớn như lũ quét, sạt lở đất... để kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.
Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai của Chủ tịch nước trao tặng Tổng cục Khí tượng thủy văn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.