Dự án Tây Sài Gòn phải trả hơn nửa tỉ đồng cho ngân sách

Bắc Bình
Bắc Bình
22/12/2020 06:38 GMT+7

Ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra tỉnh Long An, vừa ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 530 triệu đồng từ Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường (Long An) để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngày 21.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra tỉnh Long An, vừa ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 530 triệu đồng từ Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường (ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An) để nộp vào ngân sách nhà nước. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn và Mở rộng khu dân cư Tây Sài Gòn.
2 dự án trên được UBND tỉnh Long An cấp quyết định chủ trương vào các năm 2015 và 2018, thực hiện trên địa bàn 2 xã Đức Lập Hạ và Mỹ Hạnh Bắc của H.Đức Hòa với tổng diện tích hơn 95 ha. Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện có sai phạm tại dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn, bởi loại đất lúa được UBND H.Đức Hòa xác định theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.
Cụ thể, năm 2016, UBND H.Đức Hòa xác định diện tích 18,3 ha đất lúa ở xã Đức Lập Hạ thuộc dự án Tây Sài Gòn là đất lúa loại 1 (chỉ trồng 1 vụ), trong khi phần đất này được trích lục trong hồ sơ địa chính là đất lúa loại 2 (chuyên trồng lúa nước). Việc xác định sai loại đất của UBND H.Đức Hòa đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 530 triệu đồng. Do đó, đoàn thanh tra đề nghị chánh thanh tra ra quyết định thu hồi tiền để nộp lại ngân sách.
Hiện đợt thanh tra chuyên đề về việc “chấp hành pháp luật về đất đai trong quản lý sử dụng đất lúa” vẫn đang diễn ra.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.