Đốt xe cảnh sát ở Phan Rí Cửa, hai bị cáo bị phạt 11-17 năm tù

Quế Hà
Quế Hà
21/05/2019 16:23 GMT+7

Hai bị cáo đốt xe cảnh sát, gây rối ở Phan Rí Cửa bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 11-17 năm tù; bồi thường cho Nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

Sáng 21.5, TAND Bình Thuận đã tuyên phạt các bị cáo Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi) 17 năm tù, Phạm Thanh (32 tuổi, cùng ngụ TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) 11 năm tù trong vụ gây rối ở Phan Rí Cửa cùng về tội “hủy hoại tài sản”.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an bị thương

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 11.6.2018, nhiều người dân tụ tập trên QL1 đoạn thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình (Bình Thuận) làm mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông.
Trước tình hình này, Công an Bình Thuận huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ đến giải tán đám đông, giữ gìn an ninh trật tự. Khi các lực lượng đến hiện trường thì bị nhiều người ở hai bên QL1 bao vây, la hét, vu khống “công an đánh người”… Trong đó, nhiều người quá khích đã ném gạch, đá vào lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hai bị cáo từng bị TAND các huyện Tuy Phong và Bắc Bình tuyên phạt tù giam về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ ẢNH: QUẾ HÀ
Mặc dù các lực lượng làm nhiệm vụ cùng chính quyền địa phương đã dùng loa tuyên truyền, yêu cầu giải tán nhưng một số đối tượng vẫn không chấp hành, quá khích ném đá, bom xăng tự chế… Số đối tượng quá khích mỗi lúc mỗi tăng, buộc lực lượng CSCĐ phải lập rào chắn ngang QL1, đẩy đám đông không được tấn công, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động.
Đỉnh điểm của vụ việc vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, trước sự tấn công của những người quá khích, lực lượng CSCĐ phải lui vào trong trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phan Rí Thành (thuộc Công an Bình Thuận đặt tại xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình).
Khi lực lượng CSCĐ lui vào bên trong, lập tức nhiều người tràn đến bao vây cổng Trạm Cảnh sát PCCC. Trong đó, một số người quá khích tiếp tục tiến vào bên trong ném đá, tấn công, dùng bom xăng đốt xe chuyên dụng, đập phá nhiều tài sản… Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, những người quá khích trên mới rút khỏi trụ sở đội, tình hình ổn định trở lại.
Hai bị cáo bị kết tội đã đốt 4/12 chiếc ô tô tại Trạm cảnh sát PCCC của Công an Bình Thuận đóng tại H.Bắc Bình Ảnh: Quế Hà
Hậu quả của vụ việc trên khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an bị thương. Trong đó có 12 xe ô tô chuyên dụng cùng nhiều tài sản khác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động 25 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) và Công an Bình Thuận bị đốt cháy trơ khung, thiệt hại hơn 8,1 tỉ đồng.
Trong vụ việc trên, cáo trạng xác định hai bị cáo Tấn và Thanh trực tiếp đốt cháy 4 chiếc ô tô, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, riêng bị cáo Tấn đốt thêm 2 chiếc ô tô khác, thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng.
Trong hai ngày xảy ra các vụ gây rối ở Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong và Bắc Bình, ngoài việc đốt nhiều xe ô tô, người quá khích còn đập phá nhiều tài sản khác của cơ quan chức năng ẢNH: QUẾ HÀ
Trước đó, TAND huyện Tuy Phong và Bắc Bình tuyên phạt Tấn 7 năm tù, Thanh 4 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Hiện Công an Bình Thuận vẫn đang điều tra các đối tượng hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ các cuộc gây rối trong hai ngày 10 và 11.6.2018 ở cả hai nơi là Bắc Bình và Phan Thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.