Đốt rẫy, lão nông 88 tuổi bị lửa táp, tử vong

20/06/2019 08:46 GMT+7

Trong lúc đốt rẫy, lão nông Nguyễn Mực (88 tuổi, ngụ thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) bị lửa táp nhưng không kịp chạy dẫn đến tử vong.

Sáng 20.6, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) xác định nguyên nhân một lão nông tử vong là do bị lửa táp chết cháy trong lúc đốt rẫy.

Trước đó, chiều 19.6, ông Nguyễn Mực (88 tuổi, ngụ thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) ra khu vực cạnh nhà để đốt rẫy lấy đất canh tác.

Diện tích khu vực đốt rẫy rộng khoảng 500m2. Tuy nhiên, ngọn lửa gặp gió to đã bùng phát mạnh trong khi ông Mực đã già yếu, di chuyển phải chống gậy nên ông không kịp chạy.

Nhà ông Mực nằm cạnh đám rẫy - Ảnh: V.T
Người dân địa phương dọn dẹp vườn để lo tang gia - Ảnh: V.T

Được biết, ông Mực sống với vợ trong ngôi nhà gần đó, vào thời điểm ông Mực đi đốt rẫy, vợ ông không hay biết sự việc.

Hậu quả, ông Mực bị lửa táp, tử vong, đến cuối giờ chiều cùng ngày, người dân địa phương đi qua khu vực mới phát hiện thi thể lão nông trong đám đốt rẫy, lúc này, đám cháy đã tắt.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.