Đốt rác bất cẩn, làm cháy trụi cánh rừng trồng trị giá 200 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/11/2019 16:36 GMT+7

Do đốt rác bất cẩn, không dập tắt hoàn toàn đã bỏ đi, bị cáo Dương Văn Chít phải lãnh 9 tháng tù vì gây cháy trụi cánh rừng trồng của người dân, trị giá 200 triệu đồng.

Ngày 23.11, TAND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đốt rác bất cẩn gây cháy trụi cánh rừng trồng, thiệt hại 200 triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Văn Chít (56 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) 9 tháng tù tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng khống chế vụ cháy rừng do bị cáo gây ra

Ảnh: Nguyễn Tú

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28.6, ông Dương Văn Chít dọn rác trong nhà ở thôn Đại La, sau đó gom rác ra phía sau nhà để đốt. Vị trí đốt rác nằm giáp khu vực rừng trồng của nhiều hộ dân, chủ yếu là keo lá tràm và bạch đàn.

5,7 ha rừng trồng bị thiêu trụi

Ảnh: Nguyễn Tú

Khi đốt xong, ông Chít dùng nước tưới vào đám tro, nhưng bất cẩn không kiểm tra xem đã dập tắt hoàn toàn chưa, mà bỏ đi. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, do đám cháy chưa được dập tắt lửa hết nên bốc cháy trở lại, gặp gió thổi cháy lan ra toàn bộ khu vực 5,7 ha rừng keo lá tràm và bạch đàn. (Thanh Niên đã thông tin)

Phiên tòa diễn ra lưu động nhằm cảnh báo, răn đe các hành vi tương tự

Ảnh: Nguyễn Tú

Lực lượng PCCC, địa phương huy động hơn 100 người dập lửa, nhưng do thời tiết nắng nóng, gió mạnh nên đám cháy bùng phát dữ dội, đến chiều tối cùng ngày mới khống chế được ngọn lửa.

Hậu quả, rừng trồng rộng 5,7 ha bị thiêu trụi, tổng trị giá tài sản vụ cháy rừng do đốt rác bất cẩn này, theo định giá khoảng 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.