Đột nhập vào công ty, 'bịt mắt' camera rồi trộm tơ tằm

07/09/2017 20:41 GMT+7

Hai thanh niên rủ nhau đột nhập vào công ty, “bịt mắt” camera, bẻ khóa xưởng để trộm tơ tằm.

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đoàn Văn Trọng (38 tuổi, quê Nam Định) và Trịnh Văn Cu (34 tuổi, quê Cà Mau, cả 2 cùng trú xã Gia Lâm, H.Lâm Hà) về tội “trộm cắp tài sản”.

tin liên quan

Đề nghị truy tố băng trộm ô tô theo đơn đặt hàng
Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố băng trộm ô tô liên tỉnh về các tội danh trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 3.9, Trọng và Cu đến Công ty TNHH tơ lụa Hua Long (xã Gia Lâm), leo lên mái của xưởng sản xuất tơ, rồi trèo qua lỗ thông gió xuống khu xưởng sản xuất.
Khi trèo vào công ty, Cu phát hiện có 2 camera an ninh nên dùng túi ni lông màu đen cùng vỏ chai nhựa “bịt mắt” camera, còn Trọng dùng kìm cộng lực cắt khóa phòng chứa tơ.
Trọng và Cu lấy trộm 22 bó tơ tằm rồi chia nhau dùng xe máy chở đến gửi cho nhà ông P.V.G. (50 tuổi, TT.Nam Ban, H.Lâm Hà).
Thiếu tá Trần Văn Trà, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an H.Lâm Hà, cho biết sáng 3.9, ông Trần Văn Ba, giám đốc Công ty TNHH tơ lụa Hua Long, trình báo về việc công ty của ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng 115 kg tơ tằm.
Công an H.Lâm Hà tổ chức xác minh và mời Đoàn Văn Trọng, Trịnh Văn Cu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trọng và Cu đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.
Số tơ tằm mà Trọng và Cu lấy trộm được định giá hơn 125 triệu đồng.
Cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan, thu giữ tang vật vụ án và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.