Đốt nhà, đâm chết công an xã

21/12/2015 08:30 GMT+7

Sau khi đi uống rượu say về, Toàn châm lửa đốt nhà, đuổi đánh người thân. Tiếp nhận thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Hải, công an viên xã Khánh Thượng lập tức có mặt, can ngăn Toàn nhưng bị đâm trúng ngực.

Sau khi đi uống rượu say về, Toàn châm lửa đốt nhà, đuổi đánh người thân. Tiếp nhận thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Hải, công an viên xã Khánh Thượng lập tức có mặt, can ngăn Toàn nhưng bị đâm trúng ngực.

Ngày 20.12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Văn Toàn (20 tuổi, ngụ xã Khánh Thượng, H.Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.
Khoảng 17 giờ ngày 19.12, sau khi đi uống rượu say về, Toàn châm lửa đốt nhà, đuổi đánh người thân. Tiếp nhận thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Hải, công an viên xã Khánh Thượng lập tức có mặt, can ngăn Toàn.
Sau khi đi uống rượu say về, Toàn châm lửa đốt nhà, đuổi đánh người thân - Ảnh minh họa: TNO
Tuy nhiên, Toàn vẫn không dừng lại mà còn lao vào chống đối, rồi bất ngờ dùng dao đâm trúng ngực ông Hải, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Toàn bỏ chạy lên khu rừng gần đó lẩn trốn. Đến 21 giờ cùng ngày, Toàn bị PC45 phối hợp cùng Công an H.Ba Vì bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.