Đột kích trung tâm ‘bắn cá’ trá hình cờ bạc

18/06/2015 05:32 GMT+7

Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT, Công an Q.5 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Vĩnh Xương (26 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

* Lập biên bản xử lý 34 người, thu giữ gần 500 triệu đồng

Ngày 17.6, Cơ quan CSĐT, Công an Q.5 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Vĩnh Xương (26 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 16.6, trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, là đơn vị chủ công), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.5 tiến hành kiểm tra trung tâm game bắn cá của Công ty TNHH Game Center Đại Hoàng Kim (46 - 48 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5) và bắt quả tang Xương đang tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức máy bắn cá, máy đặt thú...

Tại hiện trường, công an lập biên bản xử lý 34 người và thu giữ tại quầy bán thẻ cho khách gần 180 triệu đồng, 200 USD; quầy đổi tiền cho khách 98 triệu đồng, 34 thẻ từ; trong người các con bạc gần 208 triệu đồng...

Huỳnh Vĩnh Xương tại cơ quan công anHuỳnh Vĩnh Xương tại cơ quan công an

Theo hồ sơ của trinh sát, khoảng tháng 1.2015, Xương thành lập công ty nói trên, nhờ người thân đứng tên làm giám đốc, còn Xương đóng vai trò quản lý. Tại đây, Xương đặt 8 máy bắn cá (8 người/máy), 2 máy đặt thú, 1 máy tài xỉu; hoạt động từ 8 giờ đến 23 giờ, mỗi ngày thu hút cả trăm người đến tham gia các trò “đỏ đen”.

Trung bình mỗi tháng Xương thu lợi bất chính từ hoạt động game trá hình này khoảng 1 tỉ đồng. “Số tiền thu lợi có thể nhiều hơn. Bởi vì các máy game điện tử này đều có thể điều chỉnh được nên khả năng con bạc thắng rất thấp”, một lãnh đạo của PC45 nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.