“Đột kích” khu tập kết gas giả lớn nhất Bình Dương

26/06/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 26.6, Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương đã tạm giữ trên 600 bình gas giả (loại 12 kg và 45 kg) để điều tra làm rõ vụ việc.

>> Gas giả tràn lan
>> Bắt chủ doanh nghiệp sản xuất gas giả
>> Khởi tố 6 nghi can trong đường dây gas giả
>> Mở rộng điều tra đường dây gas giả liên tỉnh

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 đêm 25.6, Tổ kiểm tra liên ngành xăng dầu và khí hóa lỏng (Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương) huy động một lực lượng lớn nhân viên bất ngờ ập vào khu tập kết gas giả lớn nhất từ trước đến nay tại số 6/6 đường ĐT 743 (khu phố Đông Tân, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương).

 Gas lậu
Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số bình gas để điều tra làm rõ

Tại hiện trường khu vực này có 2 chiếc xe tải (loại 1,25 tấn, mỗi xe chứa khoảng 100 bình gas) và nguyên một kho bình gas đã được sang chiết đang chuẩn bị dán nhãn mác của các thương hiệu gas nổi tiếng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 4 kg nhãn mác gas các loại và tem chống giả.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương, các loại gas này đã được sang chiết ở nhiều địa điểm khác nhau, sau đó tập kết về khu vực này để phân phối cho các đại lý gas trên địa bàn.

Lúc lực lượng Quản lý thị trường xuất hiện tại khu vực, toàn bộ số nhân viên và chủ hàng đã bỏ trốn.

Chủ nhà cho thuê là bà Nguyễn Thị Lượm (54 tuổi) khai nhận đã cho một người đàn ông ở Q.Thủ Đức (TP.HCM) thuê khu đất này sau đó tự những người thuê che chắn làm nhà xưởng để tập kết gas.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Gian lận vỏ bình gas
>> Bắt xe tải chở hàng ngàn vỏ bình gas lậu
>> Phát hiện hàng trăm bình gas “lậu”
>> Nổ lớn tại xưởng sản xuất bật lửa gas
>> Bát nháo thị trường gas

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.