Đột kích chợ phụ tùng xe gian lớn nhất Sài Gòn, phá đường dây ‘xẻ thịt’ xe

24/10/2015 09:00 GMT+7

Mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ hơn 400 xe gắn máy trộm cắp , Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP, Công an Q.5 đồng loạt kiểm tra các sạp mua bán phụ tùng xe gắn máy liên quan tại chợ Tân Thành (Q.5).

Mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ hơn 400 xe gắn máy trộm cắp, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP, Công an Q.5 đồng loạt kiểm tra các sạp mua bán phụ tùng xe gắn máy liên quan tại chợ Tân Thành (Q.5).

Chợ phụ tùng xe máy Tân Thành - nơi tập trung mua bán “các món” xe được rã ra lớn nhất Sài Gòn - Ảnh: Diệp Đức MinhChợ phụ tùng xe máy Tân Thành - nơi tập trung mua bán “các món” xe được rã ra lớn nhất Sài Gòn - Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều 18.8, trinh sát Đội 4 (PC45) bắt quả tang 2 vợ chồng Lữ Tuấn Sỹ và Trần Thanh Bạch (cả hai đều 46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, mỗi người có 3 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”) mua xe gắn máy do Nguyễn Huỳnh Cù Sinh (28 tuổi, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật) trộm được ở H.Phước Long (Bạc Liêu), rã phụ tùng định mang đi bán.
Vợ chồng Sỹ, Bạch chuyên “xẻ thịt” xe gắn máy trộm cắp liên tỉnh cung cấp cho chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành - chợ phụ tùng xe máy lớn nhất tại TP và mối lái của một số tỉnh, thành miền Tây tiêu thụ.
Tại trụ sở công an, các ông bà trùm này bước đầu khai nhận, từ tháng 5.2014 bắt đầu quay trở lại “hành nghề” tiêu thụ xe gian và đến lúc bị bắt đã “xẻ thịt” hơn 400 xe gắn máy trộm cắp, thu lợi bất chính khoảng 800.000 đồng - 1 triệu đồng/xe.
Do vậy, khi lò “xẻ thịt” xe gian này bị triệt phá đã gây rúng động giới mua bán phụ tùng ở chợ Tân Thành; nhiều sạp đóng cửa hoặc cho nhân viên về quê chơi...
Qua điều tra, trinh sát phát hiện 2 vợ chồng Sỹ bỏ mối phụ tùng xe gian cho nhiều sạp ở chợ Tân Thành (Q.5), trong đó nhiều nhất là chủ sạp 17, 18 E (người thân của Bạch). Biết tin vợ chồng Sỹ bị công an bắt, chủ 2 sạp này cho 2 nhân viên nghỉ để tránh bị công an gọi hỏi.
Trinh sát Đội 4 phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP kiểm tra hàng loạt sạp mua bán phụ tùng xe máy ở chợ Tân Thành (Q.5)
Trinh sát Đội 4 phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP kiểm tra hàng loạt sạp mua bán phụ tùng xe máy ở chợ Tân Thành (Q.5)
Không bỏ cuộc, Ban Chỉ huy PC45 chỉ đạo hàng chục trinh sát của Đội 4 đeo bám thu thập thông tin, chứng cứ triệt phá cho bằng được đầu mối tiêu thụ. Đúng như dự đoán, ngày 30.9, khi 2 nhân viên của chủ sạp 17, 18 E từ quê lên làm việc lại thì bị trinh sát Đội 4 mời về trụ sở ghi lời khai.
Qua đấu tranh, chủ sạp cùng 2 nhân viên này thừa nhận biết phụ tùng do vợ chồng Sỹ bán là đồ trộm cắp nhưng vẫn mua bán vì lợi nhuận cao.
Sau đó, PC45 phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra kho của chủ sạp nói trên nằm ở đường Đỗ Ngọc Thạnh, P.15, Q.5 thu giữ hơn 700 phụ tùng xe gắn máy không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn chứng từ.
Từ đầu mối này, giữa tháng 10.2015, lực lượng phối hợp tiếp tục kiểm tra hơn 10 sạp khác ở chợ Tân Thành có liên quan và thu giữ hơn 300 phụ tùng xe gắn máy như: sườn xe, lốc máy xe...
“Chợ Tân Thành là đầu mối tiêu thụ phụ tùng xe gắn máy trôi nổi quy mô lớn, phức tạp. Ngoài ra, không ít sạp chuyên thu mua đồ gian và “luộc” phụ tùng (tráo đổi đồ giả lấy trộm đồ thật). Sắp tới, PC45 sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các sạp ở chợ bán phụ tùng xe gắn máy có biểu hiện gian dối để “chặt” đầu mối tiêu thụ phụ tùng xe trộm cắp”, một chỉ huy của Đội 4 cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.