Đồng Tháp: Phạt 2 phụ nữ vì đăng tin sai sự thật trên Facebook về dịch Covid-19

13/07/2021 19:39 GMT+7

Lên mạng xã hội Facebook đăng tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, 2 phụ nữ ở Đồng Tháp bị cơ quan chức năng tỉnh này xử phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Sở TT-TT Đồng Tháp và Công an TP. Hồng Ngự xử phạt hành chính bà Đ.T.B.T. (33 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP. Hồng Ngự) 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.
Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 11 giờ 35 ngày 10.7, bà T. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin: “Hồng Ngự có ca dương tính và người tiếp xúc gần, sáng nay y tế vừa chuyển đưa đi cách ly, mọi người cẩn thận”. Tuy nhiên, theo thông tin được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hồng Ngự xác nhận thì trong ngày 10 và kể cả ngày 11.7 trên địa bàn không phát sinh ca mắc hoặc nghi mắc Covid-19 mới.

Bản tin Covid-19 ngày 13.7: Cả nước 2.301 ca bệnh, TP.HCM có thể cách ly F0 tại nhà

Trước đó, vào sáng 12.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Sở TT-TT Đồng Tháp và Công an H.Lai Vung xử phạt hành chính bà N.T.M.N. (31 tuổi, ngụ T.T Lai Vung, H.Lai Vung) 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
Qua xác minh, ngày 10.7, bà N.T.M.N. sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về việc chợ Hòa Long (H.Lai Vung) sẽ bị đóng cửa kể từ ngày 11.7 do bệnh Covid-19, đồng thời kêu gọi mọi người mua lương thực về dự trữ. Tuy nhiên, trên thực tế thì chợ Hòa Long vẫn hoạt động bình thường.
Được biết, sau khi tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, các ngành chức năng tại Đồng Tháp đã tích cực tuyên truyền về nội dung quy định liên quan đến việc giãn cách xã hội. Song song đó, chính quyền địa phương cũng lưu ý với người dân về việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm… vẫn sẽ tiếp tục được hoạt động và hoàn toàn không có thông tin sẽ đóng cửa các chợ, cửa hàng tiện lợi hay siêu thị theo như bài viết của bà N.T.M.N đã đăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.