Đồng Tháp: Ngăn chặn nhiều vụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia theo đường sông

03/05/2021 16:46 GMT+7

Những ngày qua, lực lượng Biên phòng Đồng Tháp liên tiếp ngăn chặn nhiều vụ người Việt tại Campuchia theo đường sông tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Chiều 3.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp ngăn chặn liên tiếp nhiều vụ Việt kiều từ Campuchia chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Một hộ Việt kiều từ Campuchia đi trên sông Sở Thượng về Việt Nam được lực lượng Biên phòng Đồng Tháp phát hiện, tuyên truyền trở lại nước bạn vào sáng 3.5

Ảnh: CTV

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 3.5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Sở Thượng thuộc địa bàn xã Thường Thới Hậu A, H.Hồng Ngự, tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện 14 người đi trên 7 xuồng gỗ từ Campuchia chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Lực lượng đã tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại Campuchia làm ăn, sinh sống và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của nước sở tại.

Chiều 3.5: Thêm 19 ca Covid-19 mới, 10 ca cộng đồng tại Hà Nam và Vĩnh Phúc

Theo thông tin ban đầu, số người này gồm 5 hộ gia đình, với 11 người lớn và 3 trẻ nhỏ đi xuồng gỗ di chuyển từ tỉnh Kompong Chnăng, Campuchia về Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh và đời sống khó khăn nên họ tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Trước đó, trong hai ngày 1.5 và 2.5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) đã liên tiếp phát hiện 11 hộ gia đình với 55 người đi trên 23 phương tiện cũng di chuyển từ tỉnh Kompong Chnăng, Campuchia đến đường biên giới trên sông Tiền để chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lực lượng biên phòng Đồng Tháp và An Giang đã vận động 11 hộ gia đình này quay trở lại Campuchia sinh sống, để tránh ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.