Đồng Tháp: 8 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính lần 2 với Covid-19

12/01/2021 10:29 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin, kết quả xét nghiệm lần 2 của 8 người tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1452 đều âm tính với bệnh Covid-19 .

Sáng 12.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, 8 trường hợp F1 với bệnh nhân 1452 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19.
Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin, 8 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 sau 2 lần có kết quả âm tính với Covid-19. Trong ngày 12.1, 8 trường hợp F1 này sẽ hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại H.Hồng Ngự, sau đó sẽ tiếp tục được theo dõi, cách ly tại nhà.
Trước đó, qua quá trình theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đến ngày 11.1, bệnh nhân 1452 đã xuất viện sau khi có kết quả xát nghiệm âm tích lần 3 với bệnh Covid-19. Bệnh nhân 1452 sau đó được đưa về khu cách ly Phòng khám Quân dân y Giồng Găng (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) để tiếp tục theo dõi và cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.
Ông Đoàn Tấn Bửu, cho biết: “Với nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, đến nay Đồng Tháp chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tôi mong bà con nhân dân không được chủ quan và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo thực hiện 5K của ngành y tế”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.