Đồng Nai: Xóa tên Bùi Ngọc Toàn khỏi danh sách ứng cử HĐND xã Hố Nai 3

Lê Lâm
Lê Lâm
22/05/2021 11:00 GMT+7

Sau khi bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp do liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, ứng viên Bùi Ngọc Toàn, chủ Trạm xăng dầu 233 đã bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử HĐND xã Hố Nai 3.

Sáng ngày 22.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai) xác nhận Ủy ban bầu xử xã Hố Nai 3 đã xóa tên ứng viên Bùi Ngọc Toàn (chủ Trạm xăng dầu 233) khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, vào ngày 19.5, Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ông Bùi Ngọc Toàn để điều tra về hành vi buôn lậu.
Lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Bùi Ngọc Toàn và Trạm xăng dầu 233, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Theo lãnh đạo xã Hố Nai 3, trước khi bị bắt ông Bùi Ngọc Toàn đã làm đại biểu HĐND tại xã này 3 khóa. "Hiện ông Toàn cũng đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng", lãnh đạo xã Hố Nai 3 thông tin thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.