Đồng Nai: Vận động công nhân ở lại đón tết, không về quê

Lê Lâm
Lê Lâm
03/02/2021 15:53 GMT+7

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai kêu gọi công nhân lao động chọn phương án ở lại Đồng Nai đón tết để góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 3.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi LĐLĐ các huyện, TP và công đoàn sở ban ngành trên địa bàn về việc vận động công nhân ở lại Đồng Nai đón tết, góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Ngậm ngùi đổi 27 triệu tiền vé tàu về quê ăn Tết vì sợ Covid-19

Trước đó vào tối ngày 2.2 trên Fanpage, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã gửi lời kêu gọi đến toàn thể công nhân, người lao động trên địa bàn.
Cụ thể LĐLĐ tỉnh Đồng Nai bày tỏ thấu hiểu nỗi lòng của mọi người vì sau một năm làm việc vất vả ai cũng muốn về quây quần bên gia đình đó tết. Các cấp công đoàn đã chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ công nhân về quê đón tết.
Tuy nhiên hiện nay tình hình Covid-19 diễn biến rất phức tạp và đã bùng phát ở một số địa phương. Để cùng chung tay với cả nước trong việc phòng chống dịch, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu gọi anh chị em công nhân lao động cân nhắc chọn phương án ở lại Đồng Nai đón tết, hạn chế di chuyển để góp phần cùng cả nước kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Cuối lời kêu gọi, LĐLĐ Đồng Nai lưu ý công nhân: “Nếu về quê đón tết, ở quê phát sinh dịch Covid-19 thì khả năng không thể quay lại làm việc sau tết là rất cao. Nếu quay lại được thì khó tránh khỏi phải thực hiện cách ly bắt buộc".
 

Nỗi lòng người từ Sài Gòn về quê ăn tết giữa đại dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.