Đồng Nai: Thêm thông tin dịch tễ liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34

Lê Lâm
Lê Lâm
16/03/2020 16:11 GMT+7

Trên đường từ TP.HCM về Bình Thuận , bệnh nhân Covid-19 thứ 34 có ghé Đồng Nai ăn bún, tiếp xúc trực tiếp với chủ quán và một nhân viên của quán. Hiện tại hai người này (F1) sức khỏe đều bình thường.

Ngày 16.3, Trung tâm y tế thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cung cấp một số thông tin liên quan đến các yếu tố dịch lễ của bệnh nhân Covid-19 thứ 34.

Bộ Y tế lo ngại về bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận

Trước đó, vào ngày 14.3, Trung tâm y tế Long Khánh nhận được thông tin tài xế của bệnh nhân số 34 khai nhận vào ngày 2.3, trên đường từ TP.HCM về Bình Thuận, có ghé ăn quán bún tại phường Xuân Hòa (Long Khánh).
Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 2.3, bệnh nhân thứ 34 cùng con dâu (bệnh nhân thứ 38) và tài xế đi ô tô đến quán bún, ăn sáng trong 20 phút. Trong thời gian này, chủ quán và một nhân viên quán có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.
Theo Trung tâm y tế Long Khánh, hiện những người có liên quan sức khỏe bình thường, đang được cách ly tại nhà thêm 7 ngày để theo dõi. Tại Long Khánh, tổng cộng có 7 trường hợp được cách ly, có sự giám sát, kiểm tra sức khỏe mỗi ngày. Trung tâm y tế Long Khánh cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng các khu vực theo quy định của Bộ Y tế.
Như Thanh Niên đã đưa tin, bệnh nhân thứ 34 là một nữ doanh nhân ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Bệnh nhân 51 tuổi này bị phát hiện dương tính với Covid-19 vào ngày 10.3, đến nay đã trực tiếp lây bệnh cho 8 người khác, 2 trong số 8 người này lại lây cho 2 người nữa.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết việc bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai báo nhỏ giọt các yếu tố dịch tễ đã khiến công tác dập dịch gặp nhiều khó khăn.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai báo "nhỏ giọt" về những người tiếp xúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.