Đồng Nai: Thả rắn hổ mang chúa nặng 21 kg vào khu bảo tồn

Lê Lâm
Lê Lâm
29/12/2020 13:21 GMT+7

Cá thể rắn hổ mang chúa nặng 21 kg, dài khoảng 4 m được thả vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Ngày 29.12, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tiến hành thả một cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên. Cá thể rắn hổ mang chúa này nặng 21 kg, dài khoảng 4 m. 

Hồi hộp xem cảnh thả rắn hổ mang chúa nặng 21kg vào khu bảo tồn

Trước đó, chiều 26.12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu), Công an H.Vĩnh Cửu phát hiện Trần Văn Bình (30 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Vừa thoát ra khỏi túi, con rắn hổ mang ngóc đầu lên trông rất hung dữ

Ảnh: Lê Lâm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xốp là cá thể rắn hổ mang chúa nặng 21 kg, dài khoảng 4 m, nằm trong một túi lưới. Bình khai nhận được một người tên Thịnh thuê vận chuyển một cá thể rắn này từ xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) đến chợ Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân) với tiền công là 200.000 đồng.
Khi bị phát hiện, Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cá thể rắn hổ mang chúa. Hiện Bình đang bị Công an H.Vĩnh Cửu tạm giữ, điều tra, xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.