Đồng Nai: Sáng 26.6, các F1, F2 liên quan ca nhiễm ở TP.HCM âm tính với Covid-19

Lê Lâm
Lê Lâm
26/06/2021 10:57 GMT+7

Hàng trăm F1, F2 nguy cơ cao ở Đồng Nai liên quan đến các ca bệnh nhà xe Trung Đức (Hải Phòng) và 1 ca bệnh ở TP.HCM đều cho kết quả âm tính với Covid-19 .

Sáng ngay 26.6, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tất cả F1 và F2 nguy cơ cao liên quan đến các ca bệnh nhà xe Trung Đức (Hải Phòng) và 1 ca bệnh ở TP.HCM đều cho kết quả âm tính với Covid-19.
Trước đó, ngày 24.6, sau khi nhận được thông tin bác sĩ Q.T.B (38 tuổi, ngụ Bình Thuận) và ông N.V.T (47 tuổi, ngụ Hải Phòng) nhiễm Covid-19 (cả 2 đều có đi nhà xe Trung Đức), ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã khẩn cấp truy vết, tạm phong tỏa các điểm mà 2 người này đã ghé đến.

Trưa 26.6: Cả nước thêm 37 ca Covid-19, tổng cộng đã có 15.152 bệnh nhân

Qua điều tra dịch tễ, đã lập danh sách hàng trăm F1, F2 nguy cơ cao, đồng thời tạm phong tỏa một số điểm như Phòng khám đa khoa An Phúc (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom), quán phở, tiệm cầm đồ ở P.Hố Nai (TP.Biên Hòa).
Ca nhiễm ngụ TP.HCM là L.V.Đ (37 tuổi), nhân viên bảo trì tại Công ty cổ phần dược phẩm OPV, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa).
Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu công ty tạm ngưng hoạt động để phun khử khuẩn sau khi nhận thông tin anh L.V.Đ dương tính với Covid-19. Lực lượng y tế cung đã truy vết, đưa 59 trường hợp F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.