Đồng Nai: Phường đông dân nhất Biên Hòa phát phiếu đi chợ cho dân nơi phong tỏa

Lê Lâm
Lê Lâm
23/07/2021 18:28 GMT+7

Phường Trảng Dài, dân số 160.000 người, đông nhất TP.Biên Hòa đã phát phiếu đi chợ theo ngày cho người dân trong khu phong tỏa, siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 .

Nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh tập trung đông người, từ ngày 23.7, UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hoà) bắt đầu áp dụng hình thức phát phiếu đi chợ cho người dân trong khu phong tỏa đi mua lương thực, thực phẩm theo ngày.

Các loại phiếu "đi chợ" theo ngày phát cho người dân

Ảnh: NN

Có 4 loại phiếu được in ra với 4 màu: xanh nhạt, vàng, xanh đậm và trắng. Theo đó, phiếu xanh nhạt được đi vào thứ 2 và 4; màu vàng đi vào thứ 3 và 6; màu xanh đậm đi vào thứ 5 và 7 và màu trắng đi ngày chủ nhật.

Tạm giữ người hung hăng chửi bới, đạp cán bộ trực chốt kiểm soát Covid-19

Phường Trảng Dài có 160.000 dân, là phường đông dân nhất TP.Biên Hòa. Từ 16.7, các khu phố 2, 2A, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A và một phần khu phố 3 (gần hết phường) gồm 30.554 hộ dân với 111.063 nhân khẩu được phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.