Đồng Nai: Một thanh niên bị chém đứt lìa cổ tay

Lê Lâm
Lê Lâm
25/08/2020 10:49 GMT+7

Đang ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác, một nam thanh niên bị chém đứt lìa cổ tay trái và gần đứt lìa cổ tay phải.

Sáng 25.8, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác nhận đêm 24.8 có tiếp nhận một nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, nhưng vết thương khá phức tạp, cổ tay trái bị đứt lìa, cổ tay phải gần lìa.
Bệnh nhân tên L.V.H (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện lúc 23 giờ ngày 24.8. Sau khi sơ cứu ban đầu, Bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Nạn nhân trong nhóm bị chém đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Ảnh: CTV

Cùng nhập viện với L.V.H là 2 nam bệnh nhân: B.T.D. (22 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Y.V. (29 tuổi, ngụ Đắk Lắk) trong tình trạng bị thương nhiều nơi trên người, mất máu nhiều, nguy kịch.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thực hiện báo động đỏ, huy động hàng chục y bác sĩ tập trung cứu chữa. Đến sáng 25.8, tình hình sức khỏe 2 bệnh nhân này đã tạm ổn.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, 3 nam thanh niên này đang ngồi nhậu tại một quán ở khu vực sân banh Đồng Nai (thuộc P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn mới một nhóm thanh niên khác và bị nhóm này dùng hung khí chém gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.