Đồng Nai: Một người tử vong do điện giật khi dọn dẹp nhà sau lũ

Lê Lâm
Lê Lâm
11/08/2019 19:22 GMT+7

Chiều ngày 11.8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có một người chết do bị điện giật trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa sau cơn lũ.

Theo đó, nạn nhân là Nguyễn Đức Ngọc Tiến (37 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, Đồng Nai). Anh Tiến trong lúc dọn dẹp nhà cửa sau cơn lũ thì không may bị điện giật.
Trước đó, vào tối 8.8, ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi, quê Bến Tre, lên H.Tân Phú làm thuê) trong lúc cứu bè cá thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích.
Đến trưa ngày 11.8, thi thể ông Lâm được tìm thấy trên sông Đồng Nai, đoạn gần trạm bơm Ngọc Định (xã Ngọc Định, H.Định Quán, Đồng Nai).

Hàng ngàn tấn cá bè của người dân bị chết do nước lũ

Ảnh: Lê Lâm

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tối 8.8, do mưa lớn ở thượng nguồn, cộng với việc Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, và sự cố Thủy điện Đắc Kar, nước sông Đồng Nai đoạn qua hai huyện Tân Phú và Định Quán dâng cao, gây ngập nặng gần 3.000 đất nông nghiệp, hơn 850 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.
Nước lũ đã cuốn trôi nhiều bè cá và làm chết hàng tấn cá bè của người dân nuôi trên sông, thiệt hại hằng trăm tỷ đồng.
Đến ngày 10.8, nước bắt đầu rút, người dân bắt đầu trở về dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, đến trưa ngày 11.8, có 415/869 hộ di dời trước đó đã trở về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.