Đồng Nai lên kế hoạch cho vùng xanh trở lại trạng thái bình thường mới sau 15.9

09/09/2021 12:15 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Công thương chủ trì, lên kế hoạch cho các vùng xanh trở lại trạng thái bình thường mới sau 15.9.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai sáng 9.9, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, địa phương lên kế hoạch, xây dựng những hoạt động được phép diễn ra trong vùng xanh sau ngày 15.9, sớm để cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới.
Ông Dũng yêu cầu sau khi có dự thảo, Sở Công thương phải gửi cho các địa phương góp ý. Còn về công tác bảo vệ vùng xanh, ông Dũng chỉ đạo các địa phương phải tự lên kế hoạch tùy theo tình hình thực tế, sau đó trình tỉnh xem xét và phê duyệt.

Đồng Nai sẽ lên kế hoạch cho vùng xanh trở lại trạng thái bình thường sau 15.9

LÊ LÂM

Hiện Đồng Nai có 75 xã vùng xanh, 27 xã vùng vàng, 28 xã vùng cam và 40 xã vùng đỏ. Vào ngày hôm qua (8.9) xuất hiện F0 tại 5 xã vùng xanh gồm: Hưng Lộc, Quang Trung, Dầu Giây (H.Thống Nhất); Xuân Hưng (H.Xuân Lộc) và Xuân Đông (H.Cẩm Mỹ).
Ông Dũng yêu cầu địa phương vùng xanh có xuất hiện ca F0 phải tập trung truy vết ngay, cố gắng giữ và bảo vệ thật chặt không để vùng xanh “đổi màu”. Bênh cạnh đó từng bước thu hẹp vùng đỏ; đưa vùng cam, vùng vàng thành vùng xanh.

Bí thư Đồng Nai: “Đừng để tình trạng mời dân đến tiêm mà hết vắc xin Covid-19”

Về vấn đề bảo vệ vùng xanh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đồng Nai, lưu ý các xã vùng xanh không được chủ quan. “Các xã đang xanh là càng không được chủ quan”, ông Lĩnh nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.