Đồng Nai: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc

Lê Lâm
Lê Lâm
09/04/2021 17:42 GMT+7

Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc có kinh phí xây dựng gần 40 tỉ đồng đã được khánh thành.

Sáng 9.4, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tổ chức lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ của huyện.
Theo đó, Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc có diện tích gần 21.000m2, nằm tại thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), đền thờ có thế lưng tựa vào Đồi Mai, mặt nhìn về hồ Núi Le.
Đền thờ được khởi công xây dựng vào tháng 2.2020, với các hạng mục gồm: Cổng tam quan, đường vào chính, sân lễ, đền thờ chính, phòng khách, hồ sen. Tổng kinh phí xây dựng là 39,7 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 35,5 tỉ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo huyện Xuân Lộc tại lễ khánh thành

Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo huyện Xuân Lộc cho biết Xuân Lộc là cửa ngõ miền Đông Nam bộ, nối liền với cực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đầu mối giao thông quan trọng, vị trí chiếc lược trong tấn công và phòng thủ. Trong chiến tranh, tại Xuân Lộc luôn diễn ra nhiều cuộc chiến ác liệt.
Việc xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trên mảnh đất Xuân Lộc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.