Đồng Nai: H.Nhơn Trạch đón nhận danh hiệu 'Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới'

Lê Lâm
Lê Lâm
12/01/2021 16:33 GMT+7

H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phong tặng danh hiệu 'Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới'.

Sáng 12.1, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” do Tổng bí thư, Chủ tịch nước phong tặng. Đến dự có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
H.Nhơn Trạch được tách ra từ H.Long Thành (Đồng Nai) vào năm 1994. Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, từ một huyện thuần nông, Nhơn Trạch đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế của H.Nhơn Trạch chuyển dịch từ nông sang công nghiệp, xây dựng dịch vụ.
Đến nay trên địa bàn H.Nhơn Trạch có 9 khu công nghiệp, thu hút hàng trăm ngàn công nhân lao động. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn H.Nhơn Trạch đạt 62 triệu đồng/người/năm.
Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” cho H.Nhơn Trạch. Dịp này Phó chủ tịch nước đã tặng tranh về Bác Hồ cho H.Nhơn Trạch với mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh, phát huy danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.