Đồng Nai dỡ phong tỏa đường Hồ Văn Đại, chợ cây Chàm chưa được phép mở lại

17/08/2020 13:44 GMT+7

Đường Hồ Văn Đại (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được dỡ phong tỏa sau 14 ngày thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19 , nhưng chợ Nhỏ (còn gọi là chợ cây Chàm) vẫn chưa được hoạt động cho đến hết tháng 8.2020.

12 giờ ngày 17.8, chính quyền TP.Biên Hòa đã gỡ phong tỏa đường Hồ Văn Đại (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) sau 14 ngày thực hiện cách ly, và không có người dân nào trên tuyến đường nhiễm Covid-19.

Chủ tịch UBND P.Quang Vinh đang đọc lệnh dỡ bỏ phong tỏa

Ảnh: Lê Lâm

Tuy nhiên để phòng dịch Covid-19, chính quyền TP.Biên Hòa chưa cho phép họp chợ, nên chợ cây Cám nằm trên tuyến đường này chưa được hoạt động trở lại, phải đợi đến hết tháng 8.2020.

Dỡ phong tỏa đường Hồ Văn Đại: Trẻ nhỏ lẫn người lớn vui mừng, phấn khởi

Trước đó, vào trưa ngày 3.8, UBND TP.Biên Hòa đã phong tỏa, cách ly con đường Hồ Văn Đại để phòng dịch Covid-19, sau khi phát hiện vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. (sinh sống trên tuyến đường này) nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 595 và 669).

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 17.8: Thêm 2 ca mắc ở Hải Dương, Quảng Nam

Đường dỡ phong tỏa, nhưng chợ cây Chàm đến hết tháng 8.2020 mới được hoạt động lại.

Ảnh: Lê Lâm

Ngoài đường Hồ Văn Đại, thì đến nay các ca F1,F2 tiếp xúc với vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. đều cho kết quả âm tính với virut Sars - nCov2. Và ngành y tế Đồng Nai khẳng định đã "cắt được đuôi" Covid-19 từ hai bệnh nhân 595, 669.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.