Đồng Nai: Đánh bác sĩ vì nghe tiếng loa hú... khó chịu

20/05/2020 19:17 GMT+7

Bực tức vì tiếng loa trong Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hú lên khó chịu, Nguyễn Công Lâm đã đánh vào mặt một bác sĩ khi bị nhắc nhở.

Liên quan đến vụ một bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai bị đánh, chiều 20.5, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Lâm (33 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng
Theo cáo trạng xác định, vào ngày 26.6.2019, tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Lâm cùng vợ ngồi chờ làm thủ tục để nhập viện sinh con. Lúc này,  nghe loa của bệnh viện phát ra những tiếng hú khó chịu nên Lâm yêu cầu nhân viên bệnh viện tắt loa. Phía nhân viên bệnh viện giải thích "đang đợi nhân viên kỹ thuật xuống xử lý."
Không đồng tình với lời giải thích này và vẫn cảm thấy khó chịu với tiếng loa nên Lâm đã chửi bới nhân viên bệnh viện. Thấy sự việc mất an ninh trật tự nên bác sĩ N.L.H (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) đến nhắc nhở thì Lâm đã dùng tay đấm vào mặt chị H. dẫn đễn đông người tập trung gây ồn ào, mất trật tự, làm ảnh hưởng đến công việc khám bệnh tại bệnh viện.
Ngay sau đó, Lâm bị lực lượng bảo vệ giữ lại và giao cho Công an P.Tam Hòa (TP.Biên Hoà) xử lý.
* Trước đó vào 29.4, TAND TP.Biên Hòa cũng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Vũ (32 tuổi, xã Tân Phú, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) 14 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Vũ cũng có hành vi đánh bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khi bị nhắc nhở phải chấp hành nội quy của bệnh viện (mang dép và choàng áo để tránh lây nhiễm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.