Đồng Nai công bố dịch Zika quy mô cấp xã

09/01/2017 11:56 GMT+7

Sau khi phát hiện 4 ca nhiễm vi rút Zika trên địa bàn xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), Ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ các bệnh dịch tỉnh Đồng Nai đã quyết định công bố dịch trên địa bàn xã này.

Sáng 9.1, Ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ các bệnh dịch tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp khẩn và quyết định công bố dịch Zika trên địa bàn xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).
Lý do là từ cuối tháng 12.2016 đến đầu tháng 1.2017, ngành y tế đã phát hiện tại đây có 4 trường hợp nhiễm vi rút Zika, nên cần công bố dịch để cảnh báo người dân và tập trung nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lan rộng.
Trước đó, vào ngày 13.12, bệnh nhân N.T.L. (24 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh) bị sốt nhẹ, nổi ban toàn thân kèm theo ngứa. Hôm sau, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Q.2 (TP.HCM) và được lấy mẫu xét nghiệm bệnh gửi về Viện Pasteur. Ngày 26.12, Viện Pasteur trả kết quả cho thấy bệnh nhân L. bị nhiễm vi rút Zika.
Trong ngày 26.12, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai lập tức tiến hành điều tra xác minh tại ấp Vĩnh Cửu (xã Vĩnh Thanh) thì phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm vi rút Zika. Ngoài ra còn phát hiện thêm 1 trường hợp ở ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh) cũng nhiễm vi rút Zika.
Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 9.1, toàn tỉnh có 6 ca nhiễm vi rút Zika, nhưng riêng tại xã Vĩnh Thanh có đến 4 ca và khả năng là số người nhiễm tại xã Vĩnh Thanh cao hơn rất nhiều. Vì các triệu chứng phát bệnh của Zika rất nhẹ nên người mắc hay xem thường, không đi khám do vậy ngành y tế khó phát hiện hiện. Chỉ có những phụ nữ mang bầu, nghe đến Zika thì lo sợ nên khi thấy có triệu chứng đã tự đi khám và phát hiện.
Qua kiểm tra, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cũng nhận thấy chỉ số muỗi và lăng quăng (bọ gậy) trên hộ gia đình ở xã Vĩnh Thanh cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu của Bộ Y tế quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.