Đồng Nai: Bắt 6 bị can liên quan vụ vỡ quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm

Lê Lâm
Lê Lâm
08/04/2021 17:48 GMT+7

Công an Đồng Nai bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (H.Thống Nhất, Đồng Nai).

Ngày 8.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can gồm: Trần Ngọc Hưng (67 tuổi), Phạm Ngọc Xuyến (65 tuổi), Vũ Thanh Hà (61 tuổi), Trần Uy Quyền (59 tuổi), Trần Hiến Minh (58 tuổi) Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (H.Thống Nhất, Đồng Nai).
Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trên.
Liên quan đến cùng tội danh này, Công an tỉnh Đồng Nai còn khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi (59 tuổi). Bị can Lợi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, vào tháng 9.2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cùng bị bắt với ông Tuấn còn có ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc, nguyên Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ông Hiển bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Quốc Tuấn và ông Võ Khắc Hiển bị bắt giam do liên quan đến các sai phạm vỡ quỹ tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.