Động mại dâm có lối thông bí mật để trộm tiền khách

15/03/2015 09:00 GMT+7

Khi có khách mua dâm, gái mại dâm nhá điện thoại cho đồng bọn theo lối thông bí mật vào phòng trộm cắp tài sản trong lúc khách đang “mây mưa”.

Khi có khách mua dâm, gái mại dâm nhá điện thoại cho đồng bọn theo lối thông bí mật vào phòng trộm cắp tài sản trong lúc khách đang “mây mưa”.

Mặc dù để biển báo tuyên truyền gần động mại dâm nhưng khách vẫn bị sập bẫy - Ảnh: Nguyên Bảo
Từ trái qua: Trung, Lộc, Thanh bị bắt giữ - Ảnh: Công Nguyên
Ngày 14.3, thượng tá Trà Văn Lào, Trưởng công an Q.Gò Vấp (TP.HCM), cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Thanh (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm và trộm cắp tài sản; Đỗ Cao Lộc (41 tuổi, quê Quảng Bình), Huỳnh Thị Trung (25 tuổi, quê Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu của công an, từ đầu năm 2015, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Gò Vấp nắm được thông tin nhiều người vào động mại dâm của Đinh Thị Thanh (nằm ở mặt tiền đường Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp) mua dâm bị mất trộm tài sản, có người mất đến hàng chục triệu đồng. Hầu hết nạn nhân phải “ngậm bồ hòn”, không dám trình báo công an vì sợ bị trả thù hoặc người thân biết chuyện “ăn vụng”. Một số khách làm dữ thì chúng xuống nước, thương lượng bồi thường hay giả vờ nhặt được tài sản trả lại khách...
Công an xác định động mại dâm do Thanh điều hành, Lộc là người chăn dắt kiêm trộm cắp tài sản, Trung là gái bán dâm. Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Gò Vấp đã xác lập chuyên án khám phá.
Khoảng 0 giờ 15 ngày 13.3, ông H. (ngụ Q.Gò Vấp) đến mua dâm với giá thỏa thuận 200.000 đồng/lần. Khi ông H. cởi áo quần treo trong nhà vệ sinh để chuẩn bị hành lạc thì Trung lấy ĐTDĐ nhá máy cho Lộc. Lộc lẻn vào phòng bằng lối thông bí mật, vào nhà vệ sinh lục túi quần ông H. lấy 3,8 triệu đồng. Lúc Lộc mang tiền về phòng của Thanh cùng nhau đếm thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại phòng trọ của Lộc nhiều giấy tờ liên quan, trong đó có giấy thỏa thuận trả lại cho khách 21 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ gửi ngân hàng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai Thanh thuê 3 phòng liền kề của căn nhà, trong đó 1 phòng để ở, 1 phòng làm nơi bán dâm, 1 phòng để trống (khóa trái). Sau đó, Thanh thuê người đục tường mở 1 ô nhỏ (80 x 80 cm) làm lối thông bí mật từ phòng để trống với nhà vệ sinh của phòng bán dâm. Khi khách vào phòng, gái mại dâm chủ động yêu cầu khách treo áo quần trong nhà vệ sinh, rồi báo cho đồng bọn từ phòng để trống chui qua lối thông bí mật sang lấy trộm tài sản...
Bước đầu, Thanh khai ngoài địa điểm nói trên còn một địa điểm khác cũng trên tuyến đường này với hoạt động tương tự. Mỗi lần bán dâm, Trung lấy của khách 150.000 - 200.000 đồng, nhưng phải nộp lại cho Thanh 50.000 đồng. Mỗi lần trộm được tài sản của khách, Thanh đều chia phần cho Lộc, Trung.
Từ lâu, tuyến đường Tân Sơn (đoạn giáp ranh giữa Q.Gò Vấp và Q.Tân Bình) nổi tiếng là khu cà phê “đèn mờ” được giới dân chơi ví như “khu đèn đỏ” và chính quyền địa phương đau đầu về tệ nạn này. “Đây là tụ điểm hoạt động tinh vi và manh động nhất nhưng đã bị công an đánh sập nên các tụ điểm hoạt động ngấm ngầm khác phải co cụm, thu rút lại. Tuy nhiên, sắp tới ban chỉ huy quận sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn xử lý nghiêm với quyết tâm chuyển hóa địa bàn tệ nạn này trong năm 2015”, thượng tá Trà Văn Lào nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.