Đông Hà lại 'khát nước'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/07/2020 09:04 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chỉ đạo khẩn bằng mọi giá phải giải 'cơn khát nước' cho người dân sống ngay giữa TP.Đông Hà...

Ngày 13.7, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị xác nhận đã thông báo đến từng hộ dân về phương án cấp nước luân phiên  trên toàn hệ thống cấp nước TP.Đông Hà, bắt đầu từ ngày 11.7.
Nguyên nhân của việc tiến hành cấp nước luân phiên này (1 ngày cấp, 1 ngày dừng) vì mực nước trên sông Vĩnh Phước (nguồn nước chính cho nhà máy nước Tân Lương hoạt động, cung cấp nước cho 2/3 số dân ở TP.Đông Hà - PV) đã về mức cạn kiệt.

Hạn hán khốc liệt uy hiếp ruộng đồng, làm khổ người Quảng Trị

Đơn vị cấp nước đã làm mọi cách (gồm đào rãnh trên sông, vét nước; nối ống cao su để hút nước ở xuống tận… đáy bể chứa nhà máy nước; nhận nước từ hồ Ái Tử về với lưu lượng 20.000 m3/ngày đêm)... Nhưng do nắng hạn kéo dài, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn.

Đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Phước vẫn còn dang dở.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong lần đi kiểm tra thực tế cuối tuần qua cùng đại diện các sở ban ngành Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu, các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương các biện pháp giải “cơn khát” cho người dân TP.Đông Hà.
Trong đó, ông Hưng yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Trị cung cấp 30.000 m3 nước mỗi ngày đêm từ hồ chứa Ái Tử về sông Vĩnh Phước (tăng 10.000 m3/ngày đêm) để nhà máy nước Tân Lương có thể duy trì hoạt động; yêu cầu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị tiếp tục nạo vét sông Vĩnh Phước, cho nước chảy về...

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị cần có giải pháp căn cơ, dài hạn cho việc tìm nguồn nước bổ sung cho TP.Đông Hà thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sông Vĩnh Phước.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tuy nhiên, 2 giải pháp trên chỉ là giải pháp trước mắt tạm thời, mà giải pháp lâu dài theo ông Hưng là Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị phải khẩn trương thi công đập giữ nước trên sông Vĩnh Phước, khẩn trương tìm nguồn nước bổ sung...
Tình trạng TP.Đông Hà "khát nước" xảy ra nhiều lần trong những năm qua. “Công ty đã cổ phần hóa rồi, cần phải có cơ chế, phải đảm bảo dịch vụ cho người dân TP.Đông Hà. Chứ không thể để cho người dân hằng năm lại gặp khó khăn như thế này được”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.