Đóng giả người khác lừa đảo hàng trăm triệu đồng

28/09/2016 06:39 GMT+7

Ngày 27.9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Hoàng Lân (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Châu Thành, An Giang) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi hoàn số tiền lừa đảo.

Theo cáo trạng, ngày 9.6.2012, Vũ Thị Tý (36 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) đem giấy CMND, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) do cha ruột là Vũ Phi Long đứng tên thế chấp cho Lân để vay 15 triệu đồng. Tháng 7.2012, do cần tiền sang Campuchia đánh bạc, Lân mang sổ hộ khẩu này đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh An Giang đóng giả là Vũ Phi Long để làm giấy CMND có dán ảnh của Lân, rồi sửa số CMND và họ của bà Nguyễn Thị Bé (vợ ông Long) thành Dương Thị Bé (là người ngụ gần nhà Lân). Sau đó, Lân đến gặp bà Dương Thị Bé, nói gạt bà Bé đưa giấy CMND để làm sổ hộ nghèo. Bà Bé tin lời và đưa cho Lân. Ngày 2.10.2012, Lân dùng giấy CMND của bà Bé và CMND giả ông Long có ảnh của Lân, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận QSDĐ do ông Long đứng tên tới Quỹ tín dụng (QTD) Mỹ Phước (H.Châu Thành) vay 450 triệu đồng.
Sau khi thanh toán xong 450 triệu đồng cho QTD, ngày 19.12.2012, Lân tiếp tục vay 600 triệu đồng nhưng QTD yêu cầu phải có người đồng sở hữu tài sản ký tên. Vì vậy Lân nhờ bà Đặng Thị Lắm (ngụ gần nhà Lân) đóng giả Dương Thị Bé đến Văn phòng công chứng Châu Thành (H.Châu Thành) công chứng hợp đồng và lăn tay hồ sơ vay vốn. Vay được tiền, Lân cho bà Lắm 1 triệu đồng, còn lại Lân tiêu xài và qua Campuchia đánh bạc thua hết. Khi Lân trả lãi được 10,54 triệu đồng mà không trả tiếp lãi lẫn nợ gốc nên cán bộ QTD đến nhà ông Vũ Phi Long thu nợ mới phát hiện toàn bộ vụ việc do Lân giả mạo để lừa đảo. Ngày 27.6.2014, QTD làm đơn tố cáo, đến ngày 14.1.2016 Lân bị bắt giữ theo quyết định truy nã ngày 27.3.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.