Động đất tại Bắc Trà My, người dân tháo chạy

Thêm một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter xảy ra sáng nay 31.1 tại khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), gây tiếng nổ lớn.

Thêm một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter xảy ra sáng nay 31.1 tại khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), gây tiếng nổ lớn.

Người dân thôn 4 xã Trà Đốc tháo chạy ra đường sau trận động đất mạnh - Ảnh: Diễm ThúyNgười dân thôn 4 xã Trà Đốc tháo chạy ra đường sau trận động đất mạnh - Ảnh: Diễm Thúy
Thêm một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter xảy ra sáng 31.1 tại khu vực H.Bắc Trà My (Quảng Nam), khiến nhiều người dân tháo chạy, nhà cửa rung lắc.
Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, thông qua hệ thống thiết bị đo động đất lắp đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, lúc 6 giờ 57 phút sáng nay 31.1, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,352 độ vĩ Bắc - 108,118 độ kinh Đông, thuộc địa bàn H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam)
Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra tại đây, chỉ trong vòng một tuần kể từ đầu năm 2016, với cường độ tăng dần. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất mới này khoảng 6,7 km.
Theo phản ánh của người dân địa phương, đã có tiếng nổ lớn và rung lắc mạnh xảy ra.
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 3,7 độ RichterBản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 3,7 độ Richter
Ông Lê Đài (trú tại thôn 1, xã Trà Giang) cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn kèm rung lắc. “Toàn bộ căn nhà và đồ dùng đều rung bần bật trong khoảng 5 giây”, ông Đài kể.
Tại xã Trà Tân, ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã xác nhận có rung lắc mạnh khiến nhiều người dân địa phương tháo chạy ra đường và các khu đất trống.
Tại xã Trà Đốc, dù người dân địa phương đã khá quen với các trận động đất trong hơn 5 năm qua nhưng lần này cũng thấy lo lắng. Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã, đã kịp liên hệ các trưởng thôn để phối hợp thống kê thiệt hại và trấn an người dân.
Tuy nhiên, hiện Viện Vật lý địa cầu Việt Nam và chính quyền H.Bắc Trà My chưa ghi nhận thiệt hại cụ thể nào từ trận động đất nói trên. Đồng thời, Công ty thủy điện Sông Tranh khẳng định hệ thống đập cùng nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 vẫn hoạt động bình thường; hồ chứa đang tích đầy nước ở cao trình xấp xỉ 174m (sát đỉnh cao trình 175m).
Trước đó, vào rạng sáng ngày 24.1, tại khu vực này cũng đã xảy ra trận động đất mạnh 3,3 độ Richter.
Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi sát tình hình động đất này ở khu vực Trà My.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.