Động đất 4,7 độ Richter ở Mường Nhé

24/04/2016 06:22 GMT+7

Ngày 23.4, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Bộ KH-CN) cho biết một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter xảy ra tại địa bàn biên giới H.Mường Nhé, Điện Biên.

Ngày 23.4, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Bộ KH-CN) cho biết một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter xảy ra tại địa bàn biên giới H.Mường Nhé, Điện Biên.

Cụ thể, động đất xảy ra lúc 6 giờ 0 phút 55 giây ngày 23.4, tức 23 giờ GMT và nằm ở tọa độ 22,203 độ vĩ bắc và 102,464 độ kinh đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km.
Theo các dữ liệu ghi nhận được, tâm chấn của trận động đất nằm cách trung tâm TT.Mường Nhé khoảng 10 km về phía nam thuộc địa bàn các xã Quảng Lâm và xã Nậm Kè, H.Mường Nhé.
Cho đến chiều cùng ngày, thông tin từ UBND H.Mường Nhé cho biết, chưa ghi nhận các thiệt hại do trận động đất gây ra. Nhưng theo thống kê, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong 3 trận động đất xảy ra tại tỉnh Điện Biên từ đầu năm 2016.
Trước đó, hai trận động đất khác được ghi nhận xảy ra tại H.Tuần Giáo có cường độ 2,6 độ Richter ngày13.1 và trận động đất ngày 26.1 tại xã Mường Pồn (H.Điện Biên) có cường độ 4,4 độ Richter.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.